3 người bị phạt tù vì cho người Trung Quốc ‘ở chui’ giữa dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Phan Thị Nguyệt (28 tuổi, trú tại Nghệ An) 6 năm tù, La Công Quỳnh (32 tuổi , rú tại Thái Nguyên) 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Thu (33 tuổi, trú tại Hà Nội) 5 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối muộn ngày 11-4, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ kiểm tra việc tạm trú, xuất nhập cảnh của người nước ngoài.

Tại một căn hộ trên địa bàn TP Bắc Giang, tổ công tác phát hiện hai người mang quốc tịch Trung Quốc là Deng Shen Le (28 tuổi) và Deng Xinan Qiang (31 tuổi) cùng một người Việt Nam là Nguyễn Văn Thu.

Khi kiểm tra, hai người mang Quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu, thị thực.

Làm việc với công an, Nguyễn Văn Thu khai nhận được Phan Thị Nguyệt nhờ cùng La Công Huỳnh đi thuê nhà cho người Trung Quốc.

Vụ việc sau đó được bàn giao vụ việc cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang giải quyết theo thẩm quyền.

Ngay trong ngày 12-4, cả ba bị cáo xin đầu thú về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan an ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định các bị cáo còn tổ chức cho năm người Trung Quốc khác ở lại Việt Nam trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm