3 cựu cán bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên bị phạt tù

Chiều 29-8, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với bốn cựu cán bộ Trường Chính trị tỉnh này trong vụ án tham ô tài sản.

Theo đó, Trịnh Thị Hoa (nguyên thủ quỹ) bị phạt 20 năm tù tội tham ô tài sản. Vũ Thị Kim Hoa (nguyên kế toán) bị phạt 18 năm sáu tháng tù tội tham ô tài sản, sáu tháng tù tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Hai cựu hiệu phó bị tòa tuyên bố phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với mức phạt gồm Lê Văn Sự ba năm tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thị Tuyết Nga hai năm cải tạo không giam giữ. Tòa buộc hai bị cáo Trịnh Thị Hoa, Vũ Thị Kim Hoa trả lại hơn 3 tỉ đồng tiền tham ô; Lê Văn Sự trả lại gần 130 triệu đồng, đồng thời tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hơn 300 triệu đồng của các cán bộ Trường Chính trị Phú Yên tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả.

Ba nữ bị cáo là cựu cán bộ Trường Chính trị Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Bản án sơ thẩm xác định: Từ tháng 12-2009 đến tháng 6-2015, kế toán Vũ Thị Kim Hoa và thủ quỹ Trịnh Thị Hoa cùng nhau lập khống 116 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn do Nhà nước chi cho học viên 19 lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính học tại Trường Chính trị Phú Yên.

Trịnh Thị Hoa đã giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, hiệu phó phê duyệt tiền ăn của năm lớp học. Từ đó, kế toán và thủ quỹ chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, Trịnh Thị Hoa còn lấy 578 triệu đồng trong két quỹ Trường Chính trị Phú Yên. Khi bị phát hiện, nữ thủ quỹ này sử dụng tiền “âm phủ” xếp thành cọc rồi bọc bên ngoài bằng hai tờ tiền thật có mệnh giá 500.000 đồng để đối phó. Thậm chí khi cơ quan chức năng đã phát hiện vụ tham ô tài sản này, kế toán Vũ Thị Kim Hoa còn tiếp tục tạo dựng ba bộ chứng từ khống thanh toán tiền ăn của học viên ba lớp học trung cấp lý luận chính trị-hành chính để chiếm đoạt thêm hơn 23 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2009 đến 2012, kế toán Vũ Thị Kim Hoa còn thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại đối với trường hơn 330 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án. Ảnh: TẤN LỘC

Bản án sơ thẩm cũng kết luận hai cựu hiệu phó Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thiếu trách nhiệm trong quản lý tài chính, gây hậu quả thiệt hại tài sản của Nhà nước. Trong đó, từ tháng 9-2009 đến tháng 12-2012, ông Sự ký duyệt 66 bộ chứng từ; từ tháng 1-2013 đến tháng 6-2015, bà Nga cũng ký duyệt 46 bộ chứng từ thanh toán chế độ tiền ăn cho học viên. Từ đó, ông Sự làm thiệt hại hơn 1,9 tỉ đồng, bà Nga làm thiệt hại 654 triệu đồng.

HĐXX cũng đề cập đến trách nhiệm của ba “đời” hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên trong việc để xảy ra các sai phạm trên. Đó là ông Trương Ngọc Phụng, làm hiệu trưởng từ năm 1997 đến tháng 7-2011; ông Nguyễn Khoa Nghi, quyền hiệu trưởng từ tháng 8-2011 đến tháng 10-2011; bà Lê Thị Bích Hạnh, làm hiệu phó phụ trách từ tháng 11-2011 và làm hiệu trưởng từ tháng 12-2012. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, ông Phụng, ông Nghi, bà Hạnh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, không bổ nhiệm kế toán trưởng, để xảy ra hậu quả trên. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các ông, bà hiệu trưởng này đã có sự phân công, ủy quyền cho cấp phó phụ trách về hành chính-quản trị ký duyệt chứng từ thanh toán. Riêng bà Hạnh đã chủ động phát hiện, tổ chức kiểm tra.

Trước đó, khi làm thủ tục khai mạc phiên tòa, HĐXX cho biết bị cáo Lê Văn Sự có đơn xin xét xử vắng mặt do bị đột quỵ. Ngoài ra, phiên tòa vắng đến 1.295 người trong tổng số hơn 1.330 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa vẫn diễn ra theo kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm