241 người được mời đến tòa xử một vụ cố ý làm trái

Ngày 16-5, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Tiên cùng đồng phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án thủy điện ĐakĐRinh.

Có 241 người liên quan đến vụ án đã được triệu tập đến phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS tỉnh: Trong quá trình lập hồ sơ đền bù, tái định cư cho dân hồ chứa nước thủy điện ĐakĐRinh, ông Tô Cước, phó chủ tịch UBND huyện (đã mất), cùng các phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư gồm Hà Văn Tiên, trưởng phòng TN&MT, Nguyễn Anh Dũng, trưởng phòng NN&PTNT huyện Sơn Tây cùng các bị cáo Nguyễn Vỹ Cường, Lê Khắc Tâm Anh, Trần Minh Việt là cán bộ địa chính các xã Sơn Liên, Sơn Long, Sơn Dung nhận thấy nếu những người mua bán đất đai trước khi đền bù bằng giấy viết tay thì sẽ không được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bèn đưa tên người đã chuyển nhượng đất vào diện được bồi thường, hỗ trợ. Việc làm này dẫn đến hậu quả làm thiệt hại trên 25,3 tỉ đồng của Nhà nước.

Dự kiến phiên tòa đang diễn ra trong bốn ngày từ 16 đến 19-5. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm