2 học sinh xách thuê 12 bánh heroin lấy 20 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Và Bá Giờ 20 năm tù, Già Duy Chung 17 năm tù, Già Bá Kênh 13 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Giờ, Chung, Kênh cùng tang vật ma túy lúc bị bắt giữ. 

Lúc rời phòng trọ đi xách thuê ma túy, Chung (17 tuổi) và Kênh (16 tuổi, cùng trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang là học sinh THPT. Còn Giờ (20 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) đang làm công nhân.

Theo hồ sơ, 28-12-2020, Và Bá Cử (17 tuổi, trú xã Mường Típ) gọi điện nói chuyện, rủ rê Chung tham gia vận chuyển ma túy ra Hà Nội. Cử nói với Chung nghỉ học ít ngày mang ma túy ra Hà Nội sẽ được trả công 100 triệu đồng.

Chung nói chưa đi Hà Nội bao giờ, sợ đi đường xa bị bắt nên chỉ nhận vận chuyển thuê từ vùng biên giới ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) lấy 20 triệu đồng.

Bị cáo Giờ tại phiên tòa sơ thẩm. 

Cử cũng gọi điện rủ Giờ về quê nhà huyện Kỳ Sơn mang ma túy ra Hà Nội. Khi nghe nói tiền công lên tới 300 triệu đồng, Giờ nghỉ làm công nhân đi mang ma túy thuê.

“Trùm” Cử dùng điện thoại chỉ đạo Chung từ xa. Ngày 1-1, Chung rủ em họ là Kênh (đang ở trọ đi học), đến khu vực rừng biên giới Việt-Lào (thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) để lấy ma túy. Kênh được hứa “sẽ chia cho một nửa tiền công”.

Hai anh em Chung và Kênh bỏ ma túy vào ba lô mang đi giao cho Giờ thì bị bắt.

Bị cáo Chung và Kênh đứng trước bục khai báo. 

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) thu giữ trong ba lô của Chung và Kênh có 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp. Rạng sáng 2-1, Từ lời khai của Chung và Kênh, bộ đội biên phòng cùng công an bắt giữ được Giờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã Cử, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người giám hộ cho hai anh em Chung, Kênh và đại diện chính quyền địa phương xã cùng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Chung, Kênh.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, Chung và Kênh chưa đủ 18 tuổi, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm