2 án chung thân, 145 năm tù cho 12 thanh niên chém chết người

Chiều 14-1, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ hỗn chiến, chém chết người ở TP Tuy Hòa. Tòa tuyên phạt Huỳnh Tấn Phong (37 tuổi), Phạm Văn Chiến (25 tuổi) tù chung thân về tội giết người.

10 bị cáo còn lại bị phạt 11-20 năm tù cùng về tội danh trên. Tòa còn buộc 12 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường đối với người nhà nạn nhân 211 triệu đồng.

12 bị cáo nghe tòa tuyên án. 

Bản án sơ thẩm xác định xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, tối 8-4-2019, nhóm thanh niên trên bàn bạc, chuẩn bị nhiều hung khí như mã tấu, búa, gậy… kéo đến quán nước của ông Nguyễn Văn Bình trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường 9, TP Tuy Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến, Chiến và hai bị cáo dùng dao chém anh Lê Thành Trung (bạn của ông Bình) đang nói chuyện trước quán nước khiến nạn nhân tử vong.

HĐXX cho rằng các bị cáo đã lên kế hoạch, có chủ đích “thanh toán” nhóm đối phương chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nên tuyên phạt mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm