10 triệu đồng đổi... án chung thân

Ngày 28-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Phúc (27 tuổi, quê Nghệ An) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại tòa, công tố đề nghị mức án tử hình đối với Phúc. Luật sư bào chữa cho là hoàn cảnh bị cáo đáng thương, vừa chào đời thì mẹ mất, người cha nuôi dưỡng đến nay cũng đã mất. Hiện bị cáo còn vợ nhỏ con thơ, học vấn thấp nên nhận thức pháp luật hạn chế. Gia đình có công với cách mạng; mức án VKS đề nghị là quá nghiêm khắc...

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án như trên.

Bị cáo Phúc được dẫn về trại sau thiên toà Ảnh: Hoàng Yến

Bị cáo Phúc được dẫn về trại sau phiên tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo hồ sơ, ngày 16-8-2014, Phúc bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển hai bánh heroin.

Qua giám định, kết luận ma túy mà Phúc vận chuyển là chế phẩm heroin trọng lượng 703,23 gr, có hàm lượng hơn 400 gr.

Tại phiên tòa, Phúc khai có người Lào tên Và (không rõ lai lịch) trả công cho Phúc 10 triệu đồng để mang số hàng này từ Nghệ An vào TP.HCM giao cho một cặp vợ chồng tại Gò Vấp...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm