10 năm tù cho người vợ đánh ghen, cắt cổ “tình địch”

Theo cáo trạng, chồng Ngoan là anh Đường Xuân Hùng (quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi làm công nhân xây dựng ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An). Ngoan nghi ngờ chồng ngoại tình với chị Vi Hồng Vân nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 1-6-2015, Ngoan đón xe đò từ Tĩnh Gia vào Tương Dương. Trên đường đi, Ngoan ghé chợ mua một con dao giấu trong người. Đến nhà chị Vân, hai người ngồi nói chuyện. Chị Vân bảo: “Ngoan bỏ chồng đi, mình sẽ nuôi ba đứa con của vợ chồng Ngoan”. Nghe vậy Ngoan tức giận, lấy điện thoại gọi cho chồng, chửi chồng không chung thủy. Anh Hùng nói vợ là “đồ điên” và bảo về viết đơn ly dị. Chị Vân bỏ ra sau nhà đánh răng, rửa mặt. Ngoan cầm dao đi theo, chém một nhát vào cổ nạn nhân. Hai bên giằng co khiến cả hai cùng rơi xuống vực suối sau nhà. Chị Vân tử vong tại chỗ, còn Ngoan được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Ngoan thành khẩn khai báo, thể hiện sự hối hận. Phía gia đình người bị hại cũng xin giảm án cho Ngoan. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm