1 người Hàn Quốc bị xe máy đi ngược chiều tông thương tật 99%

Ngày 16-10 TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Huỳnh Hoàng Sơn ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sơn đã điều khiển xe máy đi ngược chiều đâm vào người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc ngã xuống bất tỉnh.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 50 ngày 5-11-2017 Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên đường một chiều nhánh đường S1-Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM. Sau đó Sơn đâm vào ông Park Sang Joon (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ dưới lòng đường khiến ông Park Sang Joon chấn thương sọ não, dập não xuất huyết vùng trán, liệt tứ chi nặng (tỉ lệ thương tật là 99%).

Bị cáo Sơn đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo 2-3 năm tù về tội vi phạm bị quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bị cáo Sơn cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung mà VKS đã truy tố.

Luật sư bào chữa cho rằng gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự cũng như phạm tội lần đầu nên đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, đại diện cho người bị hại là ông Seol Jaesu và bà Nguyễn Thị Hà thay đổi yêu cầu về phần dân sự không yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1,2 tỉ đồng mà trước đã đưa ra. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy cần tiếp tục giành quyền khởi kiện cho phía người bị hại đối với bị cáo bằng vụ kiện dân sự khác.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo thể hiện ý thức coi thường luật giao thông đường bộ, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tinh thần cộng đồng xã hội, gây thiệt hại nặng nề về sức khỏe, tính mạng. Nó còn khiến mọi người lo sợ khi ra đường, nhất là người nước ngoài đang công tác, học tập, du lịch tại Việt Nam.

Do đó, theo HĐXX cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Từ đó HĐXX bác yêu cầu của luật sư tuyên phạt bị cáo Sơn ba năm tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm