Xuất khẩu gạo Japonica Nhật bất ngờ tăng mạnh

Nguyên nhân là do những thị trường Philippines, Indonesia, Trung Quốc tăng mua.

Đáng chú ý loại gạo Japonica có nguồn gốc Nhật Bản tăng mạnh hơn 100% nhưng số lượng vẫn nhỏ (chỉ chiếm 1% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam). Đây là loại gạo VFA vừa đề xuất đưa vào danh mục các loại gạo chọn làm thương hiệu gạo quốc gia. Tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng ý vì đây không phải là giống gạo do Việt Nam lai tạo, thị trường tiêu thụ còn hạn chế, chất lượng không bằng gạo Japonica sản xuất tại Nhật.

Thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt Nam vẫn là châu Á khi chiếm gần 74%, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập gạo Việt nhiều nhất. Ước tính năm nay xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch khoảng 1,5 triệu tấn gạo.

Theo VFA, năm 2016 vẫn sẽ là một năm khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam do nhu cầu thấp vào hai quý đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm