Xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Hiện vùng tâm áp thấp đã tiến gần 14,3 độ bắc, 131,4 độ đông, cách phía đông thủ đô Manila (Philippines) khoảng 610 dặm (976 km). Khả năng trong 24 giờ tới (tức 23g đêm nay 28/9), vùng nhiễu động này đủ khả năng tăng cấp, có thể mạnh lên thành bão.

Cũng do ảnh hưởng gió mùa tây nam, trong ngày 28 và 29/9, từ Nam Định đến Quảng Ngãi có mưa dông từ 10mm (Nam Định) đến 54mm (Hội An).

Một số mô hình dự báo quốc tế cho rằng áp thấp này khi mạnh lên thành bão sẽ vào biển Đông Việt Nam với hướng đi thẳng vào miền Trung. Có thể cơn bão này sẽ mạnh hơn bão số 4 vừa qua, hậu quả sẽ gây mưa lụt, thiên tai tại nhiều vùng trên cả nước.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ngày và đêm qua (27/9) ở các tỉnh Đắc Lắc, Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 24 giờ qua phổ biến từ 50-90mm, có nơi trên 100mm, như tại Đức Xuyên (Đắc Lắc): 115mm.

Lũ thượng nguồn sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai đang lên nhanh. Mực nước trên sông Sêrêpôk tại Bản Đôn đang dao động ở mức đỉnh. Lúc 7g ngày 28/9 tại Bản Đôn là 173,82m (trên báo động 3 là 0,32m); trên sông Đồng Nai tại Tà Lài: 112,64m (trên báo động 2: 0,14m).

Dự báo khu vực nam Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lũ thượng nguồn sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai tiếp tục lên.

Đêm nay và sáng mai (29/9), mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi lên trên mức báo động 3; riêng tại Bản Đôn lên lại và có khả năng ở mức 174,0m (trên báo động 3: 0,5m), tại Tà Lài lên mức 113,0m (ở mức báo động 3).

Cần đề phòng sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp trên lưu vực sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai.

<EM>&nbsp;( Theo TTXVN)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm