Xử phạt công ty sản xuất sản phẩm chay nghi có giòi

Kết quả, phía công ty đã thừa nhận lô hàng phát hiện có ấu trùng và mọt là sản phẩm của công ty. Phía công ty cho rằng, quá trình vận chuyển đã khiến bao bì một số bịch bị rách khiến côn trùng xâm nhập. Công ty Âu Lạc tự nguyện thu hồi đối với 19 thùng sản phẩm sườn non chay tại kho nhà chị Trần Phan Tưởng (thị xã Thuận An) để chuyển tiêu hủy.

Sản phẩm chay có giòi

Chi cục còn tiến hành phạt Công ty Âu Lạc số tiền 5 triệu đồng về hành vi sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 9-6, chị Nguyễn Thị Hoa mua 10 gói sườn non chay 2 của chị Trần Phan Tưởng để chế biến khẩu phần cho 280 suất ăn chay cho công nhân. Trong lúc chế biến, chị Hoa phát hiện có giòi bò lúc nhúc bên trong nên buộc phải tiêu hủy tất cả các suất ăn. Chị Hoa khiếu nại đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương.

Sau đó, Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương và Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm