Xử nghiêm ai bao che, dung túng cho hoạt động buôn lậu

Chiều 18-10, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia phối hợp với BCĐ 389 tỉnh Phú Thọ tổ chức giao ban công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chín tháng 14 tỉnh phía Bắc.

Trong chín tháng các cơ quan chức năng 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc phát hiện hơn 37.000 vụ vi phạm, trong đó gian lận thương mại chiếm nhiều nhất với 27.410 vụ; hàng giả 1.457 vụ... Trị giá hàng hóa ước tính hơn một ngàn tỉ đồng.

Đáng chú ý tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy, đặc biệt tại địa bàn Sơn La diễn ra rất phức tạp. Lợi dụng tính chất phức tạp của địa bàn và mối quan hệ thân tộc, dòng họ hai bên biên giới, các đối tượng hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang được tổ chức chặt chẽ.

Hay tại nội địa, ở cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các đối tượng người Việt Nam và nước ngoài lợi dụng thủ tục khai báo xuất nhập khẩu hàng hóa, qua bưu điện, chuyển phát nhanh... cất giấu, trà trộn hàng hóa các loại vào bưu phẩm, quà biếu từ nước ngoài để buôn lậu; vận chuyển hàng cấm, các loại hàng hóa có giá trị kinh tế cao với số lượng lớn đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Điển hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 800 điện thoại di động...

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng thường trực BCĐ 389  quốc gia (bàn chủ tọa đầu tiên từ phải qua), chủ trì buổi giao ban 

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia, dự báo thời gian tới hoạt động buôn lậu trên các địa bàn trọng điểm khu vực Bắc, miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp. Gây tác động xấu đến xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe người dân.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia đề nghị BCĐ 389 các tỉnh, tập trung triển khai một số nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, trong đó tập trung nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng các loại... Chống các hành vi gian lận xuất xứ, nhãn mác và các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng không nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nắm chắc tình hình địa bàn quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Canh Tý - 2020.

“Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, dung túng cho hoạt động buôn lậu. Quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn”, ông Thế nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm