Xe máy thương hiệu Việt sẽ soán ngôi vương Honda?

Trong báo cáo mới nhất, Hãng nghiên cứu thị trường McD nhận định, đại dịch COVID-10 đã ảnh hưởng khá nhiều đến thị trường xe máy Việt Nam khiến doanh số toàn thị trường lao dốc qua từng quý.
Cụ thể, doanh số bán hàng của xe máy giảm 29,5% trong quý 2-2020 và 17,6% trong quý 3-2020 so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện nay, Honda vẫn là thương hiệu đứng đầu thị trường xe máy tại Việt Nam. Yamaha đã cố gắng bám đuổi nhưng chưa thể vượt qua cái bóng lớn của Honda. 
McD cũng nhấn mạnh, thị trường xe máy Việt Nam sẽ thay đổi xu hướng mạnh trong tương lai. Vì Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích phát triển dòng xe máy điện để bảo vệ môi trường và VinFast là cái tên nổi bật nhất đang đi đầu trong xu hướng này.
Gia nhập thị trường trong thời gian ngắn, nhưng VinFast đã bán được hơn 10.000 xe máy điện mỗi tháng. "Hãng này có khả năng sẽ đe dọa vị thế hàng đầu của Honda trong tương lai", Hãng nghiên cứu thị trường McD dự báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm