Vượt mục tiêu 6,7%, GDP 2017 ước tăng 6,81%

Chiều nay (27-12), Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội năm 2017.

Một trong những chỉ tiêu được Chính phủ quan tâm từ quý I-2017 là tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm trong nước) liệu có đạt được mức mà Quốc hội đã phê duyệt hay không.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng TCTK, đã xua tan nỗi lo lắng này khi cho biết: GDP năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65%.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết GDP năm 2017 ước tăng 6,81%, vượt mục tiêu 6,7% đã đề ra. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm 2011-2016, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện” - báo cáo của TCTK do ông Nguyễn Bích Lâm trình bày có đoạn.

Theo báo cáo của TCTK, hầu hết khu vực kinh tế đều có đóng góp đáng kể vào tỉ lệ tăng trưởng GDP 6,81%. Đáng chú ý là khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,85%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016.

Báo cáo của TCTK cũng coi ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là một điểm sáng với mức tăng 14,4%, cao nhất trong bảy năm gần đây.

Ngành khai khoáng giảm 7,10%, làm giảm 0,54 điểm phần trăm của mức tăng chung, đây là mức giảm sâu nhất từ năm 2011. Ông Nguyễn Bích Lâm lý giải điều này do sản lượng dầu thô khai thác giảm hơn 1,6 triệu tấn, khai thác than cũng chỉ đạt 38 triệu tấn.

“Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 ngàn tỉ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016” - ông Nguyễn Bích Lâm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm