Vietnam Airlines chuyển dịch vụ sang nhà ga mới ở Quy Nhơn

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông tin từ ngày 3-5, Vietnam Airlines chính thức chuyển hoạt động khai thác tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay Phù Cát (Quy Nhơn) sang nhà ga T1 mới xây dựng, thay thế hoàn toàn cho nhà ga cũ.

Theo đó, chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines tại nhà ga mới mang số hiệu VN1620, chở hơn 120 hành khách đã khởi hành từ Quy Nhơn đi Hà Nội sáng cùng ngày.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết với quy mô diện tích lớn gần gấp ba lần nhà ga cũ (8.100 m2) và thiết kế xây dựng mới đồng bộ hiện đại, nhà ga T1 Phù Cát được đưa vào khai thác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Airlines theo tiêu chuẩn 4 sao, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách.

Cụ thể, tại nhà ga T1 mới, Vietnam Airlines đã tăng cường thêm bốn quầy làm thủ tục so với nhà ga cũ, nâng tổng số quầy phục vụ lên 10 quầy. Ngoài ra, Vietnam Airlines có thể mở thêm đến hai quầy thủ tục khi cần, tùy theo thực tế khai thác. Phòng chờ thương gia nằm trên tầng hai, diện tích gần 300 m2 với sức chứa 80 khách sẽ phục vụ hội viên Bông Sen Vàng và khách hạng thương gia của Vietnam Airlines tại sân bay Phù Cát. 

Đại diện Vietnam Airlines thông tin thêm những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Quy Nhơn tăng hơn 20%/năm, phấn đấu đạt 4,67 triệu lượt vào năm 2020. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 35 chuyến bay/tuần đến, đi từ Quy Nhơn, bao gồm 14 chuyến/tuần giữa Hà Nội-Quy Nhơn và 21 chuyến/tuần giữa TP.HCM-Quy Nhơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm