Việt Nam-Czech: Sẽ mở đường bay trực tiếp

Hai Thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường khai thác những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, góp phần nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều. Hai bên nhất trí mở đường bay trực tiếp giữa hai nước và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, lao động.

Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký nghị định thư về sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về khuyến khích, bảo hộ đầu tư lẫn nhau và thỏa thuận về hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước giai đoạn 2008-2011.

Hôm qua, Thủ tướng Mirek Topolanek đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Mirek Topolanek và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác. Trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc BOT Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ dài 80 km với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD; biên bản ghi nhớ tài trợ dự án phát triển xe buýt tại Khu công nghiệp vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) trị giá 45 triệu USD...

LL - L.THANH (Theo TTXVN, VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm