Việt Nam sẽ tham gia sản xuất 10 triệu điện thoại cho LG

Trong một email trả lời trang IT World Canada, người phát ngôn của LG cho biết, hãng sẽ tăng cường thuê gia công ngoài (outsourcing) các dòng điện thoại từ thấp cấp cho đến cao cấp.
Hãng tin Reuters cũng tường thuật, LG đã lỗ liên tiếp 22 quý. Theo giải thích của người phát ngôn LG, công ty đang dồn các khoản đầu tư lớn để tái xây dựng và mở rộng quy mô mảng điện thoại.
Nhiều năm qua, LG đã giảm dần sản xuất tại Hàn Quốc và chuyển dịch nâng cao năng lực tại các nhà máy nước ngoài.
LG cũng thông tin sẽ đóng cửa nhà máy Pyeongtaek tại Hàn Quốc để chuyển sang Hải Phòng, Việt Nam. Đáng chú ý hãng này sẽ mở rộng quy mô năng lực sản xuất tại nhà máy Việt Nam vốn đã hoạt động từ năm 2015. Với động thái này, LG sẽ nâng năng lực sản xuất để đạt mục tiêu hơn 10 triệu điện thoại thông minh trong năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm