Việt Nam chi hàng tỉ đôla nhập nông sản

Brazil, Ấn Độ và Thái Lan là các thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này. Nhập khẩu lúa mì trong bảy tháng đầu năm 2014 cũng tăng mạnh, đạt 1,1 triệu tấn với giá trị nhập khẩu đạt 346 triệu USD. Đồng thời, Việt Nam cũng nhập hơn 918.000 tấn đậu nành, giá trị nhập khẩu đạt 543 triệu USD. Nếu chỉ tính ba loại nông sản trên thì bảy tháng đầu năm nay, nước ta đã phải chi 1,57 tỉ USD để nhập khẩu, chủ yếu phục vụ cho ngành chăn nuôi và chế biến dầu thực vật.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm