Viễn thông Việt Nam đang phát triển bùng nổ

Viễn thông Việt Nam đang phát triển bùng nổ. Đến năm 2010 sẽ có 90% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử; 100% các bộ, tỉnh có cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Theo ông Lai, ba năm gần đây Việt Nam đã đạt số thuê bao mới bằng các năm trước cộng lại. Hiện tại, mật độ sử dụng điện thoại trung bình là 52 máy/100 dân, số thuê bao di động là 47,5 triệu máy. Về hạ tầng mạng lưới, hầu như 100% xã đều có điện thoại, các mạng di động đã phủ sóng được đến 95% khu vực dân cư. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là việc giảm cước đã làm điện thoại di động ngày càng trở nên bình dân, phù hợp với thu nhập của đa số dân cư. Thậm chí chỉ cần 10.000 đồng/tháng, người Việt Nam cũng đã có thể dùng được điện thoại di động.

B.HUY - B.PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm