Vàng về mốc 36 triệu đồng/lượng, USD tự do rớt dưới 21.000 đồng

Tính đến 17 giờ chiều, vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào 36,150 triệu đồng/lượng, bán ra 36,300 triệu động/lượng, còn giá USD ở thị trường tự do bán ra ở mức 20.950 đồng/USD. Như vậy so với giá ngày 10-11, giá vàng trong nước đã giảm hơn 300.000 đồng/lượng, còn USD tụt thêm 150 đồng.

Lượng giao dịch khá trầm lắng, lượng mua và bán giảm hẳn so với hai ngày trước. Ông Nguyễn Công Tường, Phó Phòng Kinh doanh Công ty SJC cho biết, hai ngày trước, lượng vàng miếng bán ra tại SJC là 8.000 lượng trong khi mua vào là khoảng 4.000 đến 5.000 lượng. Nhưng ngày 11-11 mua vào là 1.000 lượng, bán ra là 2.000 lượng, giao dịch chỉ bằng 1/4 so với hai ngày trước.

Ông Nguyễn Hoàng Chín, chủ một tiệm vàng tư nhân ở quận Tân Phú, nhận định giá vàng trong nước tiếp tục suy giảm dù giá vàng thế giới đang đi lên, khi giá vàng giao ngay ở thị trường London giữ trên mức 1.408 USD/ounce. Sở dĩ giá vàng trong nước ngày 11-11 giảm một phần do giá USD ở thị trường tự do rớt dưới mức 21.000 đồng/USD tác động. Mặt khác, tâm lý gom trữ vàng của người dân đã hạ nhiệt vì Ngân hàng Nhà nước đã công bố các chính sách điều hành như cho nhập vàng, bơm USD rõ ràng.

B.NHƠN - T.HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm