Vàng mất giá vì FED tuyên bố giảm kích thích

Chốt phiên giao dịch ngày 18/12 tại Mỹ, giá vàng giảm 1% xuống 1.218 USD mỗi ounce, sau khi FED giảm dự báo lạm phát và thu hep quy mô gói kích thích hiện tại. Theo đó, chương trình mua lại trái phiếu trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng sẽ chỉ còn 75 tỷ USD.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 31,02 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Giá đóng cửa hôm qua của vàng miếng trong nước xoay quanh 35,37-35,47 triệu đồng.

Cùng với tuyên bố thu hẹp gói kích thích, hôm qua FED cũng cho biết có thể giữ lãi suất cho vay qua đêm gần 0% cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới 6,5%, và lạm phát kỳ vọng vẫn dưới mục tiêu. Thông tin này khiến giá vàng đi lên vào đầu phiên, nhưng nhanh chóng giảm khi đồng đôla Mỹ mạnh lên và chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 2% lên kỷ lục 1.810 điểm. Dow Jones cũng lập đỉnh mới với 16.167 điểm. Trong phiên, có lúc giá vàng chỉ còn 1.215 USD mỗi ounce, gần mức đáy 5 tháng thiết lập ngày 4/12.

Các hợp đồng giao tháng 2 tăng 4,9 USD lên 1.235 USD trước khi có thông báo của FED. Khối lượng giao dịch yếu, thấp hơn 10% so với trung bình 30 ngày.

FED cũng hạ dự báo lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp trong vài năm tới. Cơ quan này nhận định thất nghiệp đã giảm nhanh hơn dự đoán. Tuy vậy, quan chức FED vẫn chia rẽ về thời điểm nâng lãi suất. Ba người cho rằng sẽ đợi đến năm 2016. Trong khi đó, 12 người khác dự định tăng lãi vào năm 2015.

Nhu cầu đầu tư vàng cũng vẫn còn yếu. SPDR Gold Shares – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã bán ra 2,1 tấn kim loại quý ngày 17/12.

Theo Hà Thu (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm