USD xuống dưới 17.000 đồng, giao dịch sôi động

Tại các cửa hàng lớn trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá giao dịch lùi về mức 16.900-17.000 đồng (mua vào - bán ra), giảm tiếp 30 VND so với chiều qua. Nếu khách mua với số lượng nhiều, khoảng 1.000 USD trở lên, chủ hàng bán với giá mềm hơn, 16.800-16.900 đồng. Tại một số cửa hàng nhỏ, giá bán ra là 17.040.

Lượng người đến giao dịch tăng mạnh, không kém đợt giá tăng cuối tháng 5 vừa qua. Trong đó phần đông đến mua, do thấy giá đã giảm. Lác đác mới có người đến bán.

Một khách hàng tên Chung, buôn bán xe máy trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) hòa trong tốp người đi mua đôla giải thích: "Chờ mãi, hôm nay mới có giá mềm thế. Cách đây hơn một tháng, tôi toàn phải mua trên 18.500 đồng, nhiều hôm phải chấp nhận 19.000 đồng".

Khách hàng đến mua ngoại tệ phần lớn vẫn là những người phải giao dịch với khách nước ngoài. Ngoài ra, khách quốc tế, Việt kiều đến mua đôla cũng đông không kém.

Một khách hàng là Việt kiều đến giao dịch trên phố Phùng Hưng nói: "Bây giờ không lo bị mua phải giá "trên trời" như trước nữa. Nhưng tôi cũng chỉ cần ngoại tệ để sang Mỹ, chứ không mua nhiều".

Giá vàng trong nước chiều nay đã giảm nhẹ 2.000-5.000 đồng mỗi chỉ. Tại một số tiệm kim hoàn, giá vàng SJC chào mua - chào bán là 1,881-1,891 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu đang bán ra với giá 1,888 triệu đồng. Sáng nay giá kim loại quý có lúc tiến lên 1,895 triệu đồng mỗi chỉ, tăng hơn 10.000 đồng so với sáng qua.

Trên sàn vàng ACB (phố Phùng Hưng), sáng nay nhiều người tranh thủ bán ra khi giá vàng tiến sát ngưỡng 1,9 triệu đồng. Nhà đầu tư đến sàn đông hơn so với những ngày trầm lắng trước đó.

Một nhà đầu tư trên sàn vàng này nói: "Trong một buổi sáng, tôi vừa phải theo dõi giá vàng, đặt lệnh mua, lại vừa tranh thủ ra quầy thu đổi ngoại tệ. Nói chung, chơi vàng lúc này cũng chỉ tranh thủ kiếm chút vốn thôi, bởi biến động liên tục. Bây giờ không bán đôla được giá cao như trước, mua vào làm vốn, gửi ngân hàng cho an toàn".

Giá kim loại quý đầu giờ chiều nay giảm 3 USD xuống mức 927,1 USD mỗi ounce, sau khi giá dầu thô tại thị trường Singapore sáng nay giảm nhẹ xuống 136,42 USD mỗi thùng.

theo VnExpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm