USD ngân hàng tiếp tục tăng, giá vàng giảm

Đầu ngày, các doanh nghiệp vàng tại TP HCM công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 44,05-44,25 triệu đồng, giảm 150.000 đồng cả mua và bán so với chốt ngày hôm qua. Còn tại Hà Nội, giá thu mua tương đương TP HCM, nhưng bán ra đắt hơn 20.000 đồng, quanh 44,27 triệu đồng.

USD ngân hàng tiếp tục tăng, giá vàng giảm ảnh 1
Giá vàng giảm nhiệt. Ảnh: Lệ Chi
Hệ thống DOJI sáng nay lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng ở 44,17-44,37 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này để giá thu gom cao hơn bán lẻ 60.000 đồng, quanh mốc 44,23 triệu, còn bán ra rẻ hơn 40.000 đồng, xuống mức 44,33 triệu đồng. Biên độ mua bán sỉ là 100.000 đồng mỗi lượng. Theo đại diện DOJI, trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua bán của tập đoàn này đạt khoảng gần 4.000 lượng, trong đó lượng khách mua vào vẫn chiếm ưu thế. Trên thị trường thế giới, giá vàng vừa trải qua một phiên sụt giảm trước sự mạnh lên của đồng USD. Ngoài ra, sau thông tin Bộ trưởng Tài chính Đức thông báo, hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu vào cuối tuần (ngày 23/10) sẽ không đưa ra một giải pháp chắc chắn nào về nợ công. Điều này ngay lập tức làm cho đồng euro và thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, thúc đẩy hoạt động bán tháo các tài sản rủi ro. Đà bán tháo này sau đó cũng lan sang thị trường kim loại quý khiến giá liên tục sụt giảm. Từ mức cao xác lập trong ngày 1.695 USD lúc đầu phiên châu Âu, giá nhanh chóng đi xuống, có khi rơi về sát ngưỡng 1.667 USD, mất hơn 28 USD. Sau đó, kim loại quý chốt ngày tại mốc 1.671 USD một ounce. Đến giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng đang có xu hướng đi lên. Tính đến 8h20, giờ Hà Nội, mỗi ounce đang dao động quanh 1.676 USD. Nếu căn cứ theo giá USD ngân hàng 20.930 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi tương đương với 42,3 triệu đồng (chưa bao gồm các loại phí). Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay theo công bố của Ngân hàng Trung ương đã tăng thêm 15 đồng sau khi đã tăng 20 đồng trong ngày 15/10 trước đó, lên 20.723 đồng. Như vậy, tỷ giá liên ngân hàng đã đi lên tổng cộng 8 lần liên tục với mức tăng 95 đồng. Con số này tương ứng với khoảng 0,46%, còn cách 0,54% so với tỷ lệ biến động 1% cho đến cuối năm như tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong cuộc họp ngân hàng toàn ngành hôm 7/9. Các ngân hàng thương mại sáng nay cũng ngay lập tức điều chỉnh mức bán ra kịch trần. Vietcombank đầu ngày công bố giá mua và bán quanh 20.925-20.930 đồng một USD. Tương tự, Eximbank công bố giá bán ra bằng Vietcombank và mua chuyển khoản rẻ hơn 5 đồng, nhưng mua tiền mặt thấp hơn tới 15 đồng, tại 20.910 đồng. Trái với sự tăng nhiệt của đôla ngân hàng, trên thị trường tự do, mấy tuần nay, giá đôla chỉ dao động quanh 21.370-21.470 đồng.
Theo Lệ Chi ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm