UBND phường tổ chức 'siêu thị' bình ổn, bán giá gốc ở quận 12

Sáng 14-7, UBND phường Tân Hưng Thuận khai trương điểm bán hàng bình ổn với những mặt hàng thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Ảnh: NT

Đây là hoạt động nhằm giảm tải cho các siêu thị trong khi chợ truyền thống trên địa bàn đã được đóng cửa. Ảnh: NT

Để tổ chức điểm bán hàng, UBND phường Tân Hưng Thuận đã kết nối tiểu thương phục vụ các mặt hàng thực phẩm thiết yếu cho bà con trong phường. Ảnh: NT

Theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, việc tổ chức gian hàng bình ổn là xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con trên địa bàn phường. Ảnh: NT

"UBND phường có vận động tiểu thương để tạo một gian hàng bình ổn giá. Hiện phường có bảy khu phố. Chúng tôi chia ra mỗi khu phố là một ngày tới mua để đảm bảo không có quá đông người tập trung. Bên cạnh đó cũng huy động lực lượng cán bộ phường, đoàn thanh niên tới hướng dẫn, đảm bảo thực hiện các quy định 5K" - ông Ẩn nói. Ảnh: NT

“Tôi rất vui khi đến điểm bán hàng vì thịt, cá, rau, củ, quả đều rất đầy đủ. Việc phường tổ chức điểm bán này tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận nguồn thực phẩm thiết yếu, không phải lo lắng tích trữ đồ nhiều. Ngoài ra, khu vực bày bán rộng rãi, người dân xếp hàng giữ khoảng cách nên tôi thấy an tâm”- một người dân cho biết. Ảnh: NT

Các quầy hàng được niêm yết giá cụ thể. Để tránh người dân mua bán lâu, UBND phường quy định chỉ bán theo bịch từng kg chứ không bán lẻ. Ảnh: NT

Để đảm bảo chống dịch, UBND phường Tân Hưng Thuận tổ chức thiết kế khu vực để hàng cũng như nơi giao dịch có tấm chắn giọt bắn nhằm đảm bảo chống dịch. Ảnh: NT

Mỗi người dân chỉ có khoảng hai phút để lựa chọn rau củ quả hay các loại thực phẩm như cá, thịt. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận, mặc dù trên địa bàn có các siêu thị, cửa hàng buôn bán thực phẩm nhưng nhu cầu thực tế của người dân rất cao. Việc tổ chức gian hàng bình ổn ở khu vực thoáng, nhiều ánh nắng và đảm bảo giữ khoảng cách cũng là một biện pháp chống dịch hữu hiệu. Ảnh: NT

Mỗi một loại mặt hàng, người dân chỉ có thể mua được hai phần để đảm bảo việc không mua nhiều tích trữ, đầu cơ. Ảnh: NT

Gian hàng bình ổn được tổ chức theo hai khung giờ, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ, buổi chiều từ 4 giờ đến 18 giờ 30 để phục vụ người dân. Ảnh: NT

Người dân được yêu cầu xếp hàng từ xa, đảm bảo giãn cách, chống dịch.  Ảnh: NT

Bảng giá được công khai cho người dân được nắm. Ảnh: NT

Theo UBND phường Tân Hưng Thuận, theo dự kiến gian hàng bình ổn sẽ hoạt động cho đến hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm