Trung Quốc thanh tra chất lượng tín dụng để ngăn đầu cơ địa ốc

Nhà điều tiết ngành ngân hàng Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng lớn tiến hành thanh tra các khoản vay trong lĩnh vực bất động sản để đảm bảo rủi ro liên quan đến những khoản vay trên được kiểm soát chặt chẽ.

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã thắt chặt những quy định đối với việc các công ty địa ốc bán các căn hô chưa hoàn thiện, ngoài ra giới chức Trung Quốc hạn chế tín dụng đối với việc mua căn nhà thứ 3.

Nội các Trung Quốc cho rằng những biện pháp thắt chặt là cần thiết sau khi giá bất động sản tại 70 thành phố của Trung Quốc tháng 3/2010 tăng kỷ lục 11,7%.

Kinh tế Trung Quốc, theo nhận định của những chuyên gia thuộc Ủy ban điều tiết ngành ngân hàng Trung Quốc, đang đương đầu với quá nhiều thách thức ngay cả khi kinh tế đã hồi phục.

Các tổ chức cho vay cần kiểm soát hiệu quả tăng trưởng và dòng chảy tín dụng.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt mục tiêu kiềm chế tăng trưởng tín dụng ở mức 22% trong năm sau, tổng giá trị các khoản vay mới trong năm 2009 ở mức 1,4 nghìn tỷ USD.

Theo Ngọc Diệp (Dân Trí/Bloomberg)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm