Trung Quốc tăng cường mua trái phiếu Chính phủ Nhật

Thông tin từ Bộ Tài chính Nhật cho biết, trong số trái phiếu chính phủ Nhật mà Trung Quốc đã mua ở trên, có đến hơn 90% là trái phiếu ngắn hạn có kỳ hạn dưới một năm.

Các chuyên gia tài chính quốc tế nhận định, ngoài sức hấp dẫn của trái phiếu chính phủ Nhật ra, thì đây là động thái nhằm đa dạng hoá dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết, dự trữ đồng yên chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc.

Chính sách ngoại hối hiện nay của Trung Quốc vẫn tập chung vào việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ, và trong thời gian ngắn chính sách này sẽ không có nhiều thay đổi.

Theo PV (VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm