Trực thăng cá nhân muốn bay phải có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng

Theo ông Thanh, lý do có sự đồng ý của Bộ Quốc phòng bởi chiếc trực thăng của ông Long có phương thức bay khác so với những loại máy bay khác. Phương thức bay của những máy bay thông thường (như chuyên cơ của ông Đoàn Nguyên Đức - PV) là các đường hàng không xác định thì phương thức của trực thăng bay theo khu vực, không bị khống chế bởi độ cao định sẵn.

Được biết, chiếc trực thăng của ông Long sẽ được Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam (SFC) thuê lại, ông Long chỉ sử dụng khi có việc cần. Đến nay, Cục Hàng không chưa nhận được kế hoạch bay cụ thể từ SFC.

TR.HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm