Trái với dự báo, giá thịt heo bất ngờ giảm ngày cận tết

Khuya 3-2, bà Nguyễn Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm và làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền về công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường tết 2021.

Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty chợ đầu mối Bình Điền cho biết, dự báo năm nay công nhân ở lại thành phố ăn tết nhiều nên lượng hàng tiêu thụ trong dịp tết có thể tăng gấp đôi. Chợ làm việc với các đơn vị sản xuất, nuôi trồng, các thương lái cung ứng hàng hóa cùng các chủ vựa lớn...

"Sản lượng nông sản thực phẩm từ chợ Bình Điền đủ sức cung ứng cho thị trường thành phố. Hàng hóa nhập chợ những đêm cận tết có thể tăng bình quân 20%-35% so với ngày thường, đặc biệt cao điểm nhất đêm 27 và 28 tháng Chạp, sản lượng về chợ có thể tăng từ 50%-80%, đạt khoảng 3.500 đến 4.500 tấn/đêm...", ông Tân cho biết

Chợ Hóc Môn nhộn nhịp khuya 22 tết. Ảnh : TÚ UYÊN

Bà Thắng đề nghị ban quản lý chợ Bình Điền đưa ra các kịch bản ứng phó với dịch. “Dịch xảy ra ngay cận tết nên công tác phòng chống phải ưu tiên hàng đầu. Chợ Bình Điền và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tính toán, cân đối hàng hoá, giá cả ổn định đảm bảo ATVSTP ”, bà Thắng nhấn mạnh.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương (thứ ba từ phải qua) tại khu chợ Hóc Môn khuya 3-2. Ảnh: TÚ UYÊN

Cùng khuya 3-2, theo sự phân công của UBND TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cùng các sở ngành đến làm việc tại chợ Hóc Môn về nội dung trên.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, từ 13-1 đến 2-2 sản lượng hàng nhập chợ đạt hơn 58.000 tấn tương đương gần 2.800 tấn/ngày, tăng gần 300 tấn so với ngày bình quân năm 2020.

Đối với thịt heo, 18 ngày qua lượng hàng nhập chợ khoảng 4.500 con/ ngày. Bốn ngày gần đây lượng thịt heo về chợ tăng bình quân gần 500 con/ngày.

Về giá, heo hơi ổn định ở mức cao 82.500 đồng/kg, bốn ngày gần đây có dấu hiệu giảm giá đang ở mức 79.500 đồng/kg. Tương ứng giá heo mảnh cao nhất từ 112.000 đồng/kg bốn ngày gần đây giảm còn 102.000 đồng/kg.…

Bên cạnh đó, thương lái cho biết lượng heo tại các trang trại có giảm so với năm trước nhưng dự báo vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho thị trường tết.

Theo ông Vũ, qua khảo sát thực tế tại chợ cho thấy nguồn hàng được chuẩn bị  dồi dào. Tín hiệu tiêu dùng tết bắt đầu khi sản lượng hàng hoá tại chợ trong bốn ngày qua đạt 2.800 tấn, tăng lên khoảng 300 tấn so với bình thường.

“Chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Ban ATTP... theo dõi diễn biến giá cả, nhất là mặt hàng thịt heo cũng như nguồn cung, phục vụ cho người dân thành phố hàng hoá chất lượng đảm bảo ATVSTP”, ông Vũ nói.

Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết
Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết
(PLO)- Các ngành chức năng phải xây dựng giải pháp để đảm bảo ATTP, tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo ổn định giá cả thị trường để người dân TP yên tâm đón Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm