Trái phiếu Việt Nam tăng trưởng theo quý lớn nhất thị trường Đông Á

Theo đó, thị trường trái phiếu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất theo quý với mức tăng 14,8%, Indonesia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất theo năm với mức tăng 20,1%.

Theo báo cáo, các thị trường trái phiếu trong khu vực châu Á vẫn tiếp tục mở rộng về quy mô. Cuối năm 2013, toàn khu vực có 7,4 ngàn tỉ USD trái phiếu chưa thanh toán, tăng 2,4% so với cuối tháng 9-2013 và tăng 11,7% so với cuối năm 2012. Riêng Việt Nam, khối lượng trái phiếu chính phủ chiếm phần lớn trong tổng giá trị trái phiếu đã phát hành, đã đưa mức tăng trưởng theo quý của thị trường Việt Nam lên 29 tỉ USD (tăng 14,8%). Đây là mức tăng trưởng theo quý cao kỷ lục và lớn nhất thị trường Ðông Á mới nổi. Trong đó, trái phiếu chính phủ tăng 15,4%, đạt 28 tỉ USD trong quý, còn trái phiếu công ty giảm 6,8%, xuống còn 700 triệu USD trong quý. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng bốn năm qua của thị trường trái phiếu công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của ADB, quy mô thực tế của thị trường trái phiếu công ty tại Việt Nam có thể lớn hơn con số này vì một số trái phiếu được phát hành thông qua những giao dịch riêng giữa các doanh nghiệp và ngân hàng.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm