TQ giảm mạnh nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ

Cụ thể, trong quý 4/2011, số trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm 9,3% và tính tới ngày 31/12/2011, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ này "chỉ" còn giữ khoảng 1.150 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, giảm so với 1.160 tỷ USD vào cuối năm 2010. Số liệu điều chỉnh cho thấy Trung Quốc đã nắm giữ nhiều hơn so với số báo cáo khoảng 51 tỷ USD hồi tháng trước.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã chủ trương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối bên cạnh các tài sản bằng đồng USD sau khi đã tăng gấp đôi lượng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ từ năm 2007 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Lợi tức trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,67% trong tháng 9/2011 khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh đầu tư an toàn nhằm tránh khủng hoảng nợ công châu Âu và nhất là sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố duy trì lãi suất gần bằng 0% để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Việc Trung Quốc giảm mạnh nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra cùng thời điểm dự trữ ngoại hối của nước này giảm hồi cuối năm 2011. Tháng Một vừa qua, Bắc Kinh cho biết tổng dự trữ ngoại tệ của nước này, bao gồm cả các khoản nợ của Mỹ mà Trung Quốc mua lại, đã giảm xuống còn 3.180 tỷ USD trong tháng 12/2011 so với 3.270 tỷ USD hồi tháng Mười. Sở dĩ có sự giảm mạnh này là do suất siêu của Trung Quốc bắt đầu thu hẹp và dòng vốn chảy ra nước ngoài sau khi có thông tin tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ và đồng bạc xanh sẽ được nới lỏng.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết hiện Nhật Bản vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ khi nắm giữ khoảng 1.060 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 12/2011 (tăng 7,5%). Số liệu mới nhất cũng cho thấy Nhật Bản đã tiến sát Trung Quốc về mức độ đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ.

Hiện FED là nơi nắm nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất với 1.660 tỷ USD.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm