TP.HCM sẽ thành đầu tàu phát triển du lịch vùng

Theo đó, có tám tỉnh, TP trực thuộc trung ương, cụ thể là TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang nằm trong quy hoạch tổng thể.

Định hướng phát triển của quy hoạch là phát triển văn hóa, thể dục thể thao của vùng toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Cùng với đó là phát triển du lịch vùng thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyên nghiệp, hiện đại và có sức cạnh tranh; xây dựng được các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Quan điểm của Chính phủ đối với quy hoạch tổng thể trên là phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và vị thế của vùng với đầu tàu là TP.HCM.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm