TP.HCM khai mạc Hội chợ nông sản thực phẩm sạch

Tối 12-9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình đã khai mạc Hội chợ Nông sản thực phẩm hàng tiêu dùng Việt năm 2017 do UBND quận Tân Bình tổ chức. Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 17-9. 

Khách tham quan tìm hiểu rau đat Globap và phương pháp trồng thủy canh

Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của gần 130 doanh nghiệp với hơn 220 gian hàng với nhiều hàng hóa, mẫu mã đa dạng, chất lượng thuộc các lĩnh vực nông sản thực phẩm, ẩm thực, hàng tiêu dùng…

Đêm khai mạc hội chợ các gian hàng nông sản sạch, thực phẩm thu hút nhiều khách tham quan mua sắm. Các gian hàng như thời trang, hóa mỹ phẩm...đều giảm giá mạnh như dép nam 50.000 đồng/đôi, áo đầm trẻ em 90.000 đồng/ba cái...

Bà Phạm Thị Út, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Quận Tân Bình cho biết, hội chợ là một trong những hoạt động được quận tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng được sử dụng hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, thương nhân, HTX đưa nông sản sạch, thực phẩm sạch, hàng Việt Nam chất lượng cao phục vụ nhu cầu mua sắm. Đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh tích cực quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu. Góp phần tăng kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất lưu thông, duy trì góp tăng trưởng kinh tế.

Theo bà Út, với niềm tin dùng hàng Việt trong nhiều năm qua, người tiêu dùng đã góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, chất lượng hàng hóa và dịch vục của các doanh nghiệp Việt ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy nền kinh tế cả nước phát triển ngày càng bền vững và quận Tân Bình nói riêng.  

Khách tham quan dừng chân mua sắm táo, nho Phan Rang

Gạo lứt được chế biến cùng rong biển đóng thành từng gói 100gr, 200gr với giá 10.000-20.000đồng/gói được nhiều người ghé mua

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm