TP. HCM: Hơn 60% công nhân đi làm trở lại

Tin từ Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX - KCN) TP. HCM, cho biết tỉ lệ công nhân đi làm ngày đầu tiên ngày 17-2 (mùng 6 tết) sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đạt hơn 60%. 

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn KCX - KCN TP, đánh giá tính riêng các khu có tỉ lệ công nhân đi làm trở lại khác nhau. Còn tính chung các khu tỉ lệ đi làm ngày đầu năm đạt hơn 60%, tương ứng 150.000/280.000 công nhân đã đi làm.

Ông Tuấn nhận định một số công ty chỉ mở cửa đón người lao động đến gặp mặt chứ chưa vận hành hoạt động sản xuất chính thức. Từ ngày 18-2, trở đi tỉ lệ công nhân làm sẽ đạt mức cao hơn do các công ty chọn ngày phù hợp chính thức đi vào hoạt động. 

Nhiều công ty đã bắt tay triển khai các hoạt động sản xuất ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: PHONG ĐIỀN

Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu năm nhiều công ty lĩnh vực may mặc, gỗ, điện tử đã bắt tay triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó số lượng lao động đến làm việc khá đông đúc. Các công ty đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Do dịch COVID-19 tái bùng phát cận tết nên nhiều công nhân tại TP.HCM không về quê ăn tết như các năm trước. Năm nay, số công nhân lao động tại các KCX - KCN tại TP đăng kí chương trình vé xe miễn phí dành cho công nhân về quê đón tết giảm khá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm