Tối nay, Việt Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Năm 2010 du lịch Việt Nam đón 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 1.220.000 lượt người (khoảng 32%) so với năm 2009, vượt kế hoạch cả năm trước 2 tháng. Các thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất phải kể đến 13 thị trường đạt trên 100.000 lượt khách/năm, gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Pháp, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Anh...

Để có được những kết quả trên, cuối năm 2009 và trong cả năm 2010, ngành Du lịch đã tập trung quảng bá rất mạnh ở các thị trường trọng điểm, các thị trường gần, thị trường tiềm năng của Du lịch Việt Nam. Tổng cục Du lịch năm 2010 cũng đã thay đổi phương thức quảng bá, từng bước hướng đến quảng bá chuyên nghiệp bằng cách tập trung vào các thị trường trọng điểm, cùng lúc ở nhiều hướng, nhiều kênh khác nhau.

Ngành Du lịch đã phối hợp với Hãng Hàng không quốc gia, các Bộ, ngành liên quan, các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, các hội người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch có ấn tượng mạnh mẽ ở Đức, Pháp, Bỉ; tham gia các hội chợ du lịch ở Đức, Nga, Anh, Nhật Bản, Singapore...; tiếp tục quảng bá du lịch trên các phương tiện truyền thông lớn như CNN, BBC, Truyền hình quốc gia Trung Quốc...

Với con số đón tiếp 5 triệu khách du lịch quốc tế, đây là năm có lượng khách đến hàng tháng cao nhất trong 20 năm qua.

Theo Mai An (SGGPO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm