Tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể cao hơn mức 7%

Tại buổi họp báo, ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế trưởng WB tại Việt Nam, cho rằng một trong những nguyên nhân đẩy lạm phát bùng nổ ở Việt Nam là do giá lương thực tăng, nhất là gạo. Ngoài ra, các mặt hàng phi lương thực như vật liệu xây dựng, thép, xi-măng... cũng góp phần đẩy lạm phát tăng cao đột biến.

Ông Martin cũng dự đoán mức nhập siêu trong năm nay của Việt Nam ước tăng khoảng 35% so với năm 2007. Dự kiến lạm phát năm 2008 vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, ông Martin cũng nhấn mạnh Việt Nam không nên quá lo lắng về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008. Bởi trong năm nay, đà tăng trưởng kinh tế năm 2007 vẫn tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, chính sách về tỷ giá hối đoái giữa VND và USD đã nâng cao tính cạnh tranh của đồng Việt Nam. Việc giảm tăng trưởng tín dụng xuống mức 30% là hoàn toàn phù hợp.Vì thế tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay có thể đạt cao hơn mức 7% mà Chính phủ đặt ra.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm