Tọa đàm về thỏa thuận xuyên quốc gia để nâng giá

Phát biểu tại tọa đàm, giáo sư William. E. Kovacic, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thương mại Mỹ, nhấn mạnh yếu tố nhận biết hành vi thỏa thuận xuyên biên giới để tăng giá bất hợp lý là nâng giá cao, chất lượng thấp. Hành vi này thường xuất hiện ở các lĩnh vực mua sắm công, các nhà thầu thông đồng với nhau để hạ giá; sản phẩm mà thị trường không có hàng thay thế, các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng giống nhau bắt tay thông đồng nâng giá bất hợp lý... Thường các hành vi này hay xảy ra ở các nước không có Luật Cạnh tranh, hoặc phát hiện ra hành vi vi phạm mà không truy tố.

Ông Vũ Bá Phú, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh, nhận định cho đến nay, cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam chưa phát hiện và xử phạt hành vi thỏa thuận xuyên biên giới để tăng giá bất hợp lý nào bởi đây là hành vi khá mới mẻ. Tuy nhiên, ông Phú cho rằng đã phát hiện dấu hiệu thỏa thuận giữa các quốc gia của một số nhà kinh doanh để nâng giá bất hợp lý một số sản phẩm.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm