Tiêu hủy nếu tôm hùm đỏ gây hại môi trường

Theo ông Vĩnh, việc nhập tôm hùm đỏ phải được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) nhưng Công ty Phú Thành đã không xin phép. Hiện Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã được Bộ NN&PTNT cho phép nhập số ít tôm hùm đỏ nuôi khảo nghiệm (nuôi nhốt cách ly và quan sát), qua đó đánh giá chính xác loài này ảnh hưởng ra sao tới môi trường. Trong trường hợp tác động xấu, tất cả tôm hùm đỏ phải bị tiêu hủy, còn ngược lại sẽ cho phép doanh nghiệp nhập để nuôi.

Nhiều người nuôi thủy sản cho rằng tôm hùm đỏ rất hung dữ, phàm ăn và nguy hiểm đối với các loài thủy sinh không thua gì ốc bươu vàng và rùa tai đỏ.

VŨ TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm