Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thị trường chứng khoán

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, bảo đảm giám sát chặt chẽ luồng vốn; xây dựng đề án thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm và thí điểm đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với một số doanh nghiệp VN trong năm 2012...

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy thị trường chứng khoán ảnh 1

Thị trường chứng khoán đang nhộn nhịp trở lại. (Ảnh chụp ngày 29-2 tại TP.HCM). ẢNh: HTD

- Cũng trong ngày 2-3, tại buổi họp triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK 2012, ông Vũ Bằng, Chủ tich Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), cho biết đơn vị này đang cân nhắc gộp hai SGDCK Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE) làm một theo lộ trình có thể bắt đầu từ năm 2013. Doanh nghiệp muốn niêm yết trên HNX phải có vốn điều lệ tối thiểu là 30 tỉ đồng và trên HOSE là 120 tỉ đồng (trước đây tương ứng là 10 tỉ đồng và 80 tỉ đồng). Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ tiến hành tái cơ cấu với việc phân loại các công ty chứng khoán thành ba nhóm, gồm nhóm bình thường, nhóm kiểm soát, nhóm kiểm soát đặc biệt.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm