Thủ tướng đánh cồng khai phiên chứng khoán Ất Mùi

Thủ tướng cho rằng, năm 2015 là năm tập trung cao để đạt kế hoạch cổ phần hóa với gần 400 doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có thêm hàng hóa tốt để huy động vốn đồng thời thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa nhanh hơn, giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả hơn. Do đó, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước phải gắn với niêm yết công khai trên TTCK, đảm bảo minh bạch. “TTCK Việt Nam đã thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế và sự phát triển của thị trường cũng góp phần vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm. Ảnh TP

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các bộ ngành liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật nhằm mục tiêu để TTCK hoạt động minh bạch thông thoáng hơn nữa, hội nhập sâu rộng hơn, hiệu quả hơn với quốc tế để huy động vốn quốc tế hiệu quả hơn.

“Việt Nam đang đàm phán và sắp ký kết một số hiệp định thương mại tự do quan trọng. Trong bối cảnh đó không có cách nào khác chúng ta phải hoàn thiện hệ thống luật pháp. Mục tiêu để TTCK phải minh bạch, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường phải đầy đủ hơn, tính thị trường cao hơn”- Thủ tướng chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm