Thủ tướng chỉ thị xây dựng đề án chống đôla hóa

Chỉ thị nêu rõ mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

Một trong các mục tiêu cụ thể, đó là Thủ tướng yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện đề án chống đôla hóa trong nền kinh tế, hạn chế tín dụng ngoại tệ đi đôi với xây dựng thị trường mua bán ngoại tệ phù hợp. Ngoài ra, tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế.

Phấn đấu GDP khoảng 6,8%; thu từ xuất nhập khẩu tăng 5%-7%, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững; phát triển hệ thống an sinh xã hội… cũng là những nội dung trong chỉ thị trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm