Thông tin về nguồn cung khẩu trang vải, nước rửa tay

Ngày 29-1, Bộ Công Thương cho biết, báo cáo nhanh từ các hệ thống phân phối cho thấy sau hai ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại tại Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh miền Bắc, lượng khách đến mua khẩu trang vải không nhiều.

Trong khi đó, tình hình nguồn cung khẩu trang vải tại các hệ thống phân phối vẫn còn lớn, sẵn sàng phục vụ người dân phòng, chống dịch.

Lượng khẩu trang tại các hệ thống phân phối lớn vẫn còn nhiều. Ảnh: AH

Cụ thể, nguồn dự trữ của Big C tăng 300% so với tháng trước, công ty BRG Retail bán chậm, còn dự trữ 30.000 khẩu trang vải.

Đặc biệt, Liên minh Hợp tác xã Sài Gòn Coop dự trữ 30 triệu khẩu trang vải và lượng nước rửa tay đủ bán trong một năm trên toàn hệ thống.

Công ty Vincommerce (Vinmart, Vimart+) đang còn tồn rất nhiều, trong hệ thống bán chậm, dự trữ còn gấp ba lần so với bình thường.

Hiện nay các hệ thống phân phối lớn đang có khoảng 3.000 điểm bán khẩu trang và nước rửa tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm