Thị trường Úc chuộng thủy sản Việt Nam

Kim ngạch xuất khẩu trong năm tháng qua đạt gần 89 triệu USD, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong các loại hải sản thì tôm là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất tại Úc. Lượng tiêu thụ tôm hằng năm lên tới 50.000 tấn. Úc nhập khẩu khoảng 25.000 tấn và lượng cung cấp còn lại từ các nhà nuôi trồng và đánh bắt địa phương. Ngày càng có nhiều người tiêu dùng nước này chọn tôm đông lạnh nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam do giá thành thấp và chất lượng ngày càng được cải thiện.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, hàng thủy sản của Việt Nam vẫn còn nhiều trường hợp dư lượng kháng sinh và dư lượng thuốc diệt nấm bị phát hiện. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hàng Việt Nam nếu không loại trừ triệt để. Giải pháp ưu việt nhất là đưa hàng có chất lượng cao và xuất xứ tốt của sản phẩm, đồng thời xây dựng hình ảnh sản phẩm của Việt Nam không kém hơn các sản phẩm của Úc.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm