Thị trường hoa 20-10: Giá tăng, sức mua không tăng

Một số cửa hàng hoa cho biết hôm nay hoa hồng mua tại chợ đầu mối tăng gấp đôi so với ngày thường, một bó hồng (50 cành) giá hơn 250.000 đồng. Các giỏ hoa giá trung bình từ 100.000 đến 300.000 đồng được lựa chọn nhiều nhưng khách đến đặt hàng chỉ rải rác.

Trong khi đó, các tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10) cho biết do gần đây mưa kéo dài nên hoa không đẹp cộng với lượng hoa của nhà vườn không đủ cung cấp nên đẩy giá hoa tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Thùy Vũ, Giám đốc Công ty Thế Giới Hoa Tươi, nhận định thị trường hoa cho ngày 20-10 năm nay có vẻ trầm lắng, sức mua vào những ngày cao điểm 19 và 20 có thể không sốt hàng như mọi năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang thu hút khách hàng bằng cách nhập nhiều chủng loại hoa, chủ yếu là hoa từ Mỹ với các chủng loại hoa hồng đen, bảy màu, xanh dương, xanh lá, tím, Latin...

Theo giới kinh doanh, hiện giá hoa tại TP.HCM và các tỉnh miền Trung tăng từ 20% đến 30% so với mức giá thương lái tại Đà Lạt cung cấp.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm