Thanh tra việc “lời giả lỗ thật” tại Công ty Bông Bạch Tuyết

Trong công văn này, UBND TP.HCM đề nghị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết chọn một công ty kiểm toán khác có uy tín để xác định lại việc thực lỗ (cho đến thời điểm này số lỗ lũy kế là 17 tỷ đồng và có thể lớn hơn). Công văn cũng đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM kiến nghị với UBCK thanh tra sự việc lời giả lỗ thật này.

Riêng việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, UBND TP.HCM đề nghị trước mắt chưa phát hành thì Bông Bạch Tuyết phải bảo đảm sản xuất có lãi, tiết kiệm chi phí để ngưng lỗ, đồng thời trong hoạt động không để công nhân lãng công, nếu để xảy ra hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc Bông Bạch Tuyết phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, công văn này cũng đề nghị hội đồng quản trị Công ty Bông Bạch Tuyết phải báo cáo công khai minh bạch với Công ty Dệt may Gia Định về phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. Mặt khác đề nghị UBCK xem xét tính khả thi của phương án này.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm