Tắt điện Giờ Trái đất tiết kiệm được 850 triệu đồng

Bộ Công Thương cho biết, tối 28-3, cùng với gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 TP  trên toàn thế giới. Đồng loạt 63 tỉnh, TP của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn trong 1 giờ từ 20h30 đến 21h30. 

 Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng bấm nút tắt điện Giờ Trái đất 2015.

Trước đó, ngày 22-3, Hà Nội là địa phương đầu tiên mở màn cho nghi thức tắt điện hưởng ứng chiến dịch. Tổng số điện năng tiết kiệm được của cả hai ngày này là 520.000 kWh, tương đương khoảng 850 triệu đồng.

 Sinh viên Cần Thơ đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất 2015.

Bên cạnh đó, sau gần một tháng phát động, cuộc thi thiết kế poster hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 đã thu được 511 bài dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn được 8 tác phẩm để trao giải bao gồm: 1 giải nhất (10 triệu đồng), 2 giải sáng tạo (5 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm