HỘI NGHỊ THÀNH ỦY TP.HCM LẦN THỨ 11

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

“Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng chín tháng qua kinh tế TP.HCM đã có sự tăng trưởng với tốc độ phù hợp, có chiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 8,7%, cao hơn 1,64 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,21%, thấp hơn mức tăng của cả nước, góp phần kiềm chế lạm phát trong năm 2012”. Đó là đánh giá của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa IX diễn ra ngày 17-10.

Cũng theo ông Quân, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, ba tháng còn lại của năm 2012, TP sẽ phải đề ra nhiều giải pháp trọng tâm cần làm ngay để đạt được hiệu quả, trong đó trọng tâm nhất vẫn là tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường... Cạnh đó, TP sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trung ương duy trì ổn định hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng nhưng linh hoạt, hiệu quả để kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng cường dự trữ ngoại hối. Ưu tiên vốn vay cho các DN hoạt động trong bốn lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, TP vẫn đảm bảo tập trung vốn ngân sách cho các dự án trọng điểm, các công trình phòng, chống lụt bão; ưu tiên cho các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án cấp bách trên địa bàn TP…

Hôm nay (18-10), hội nghị tiếp tục thảo luận tại hội trường và bế mạc.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm