Tăng thuế để giảm mức tiêu thụ thuốc lá

Ông Hoàng Anh, Giám đốc HealthBridge Canada tại Việt Nam, cho rằng để đạt được mục tiêu giảm tỉ lệ hút thuốc của nam giới từ 47,4% xuống 39% vào năm 2020 thì Việt Nam phải tăng thuế thuốc lá từ 65% lên 105% vào năm 2015 và tăng lên 145% vào năm 2018. Theo ông Hoàng Anh, các chuyên gia trên thế giới cũng cho rằng tăng thuế thuốc lá là biện pháp quan trọng và hiệu quả để giảm tỉ lệ người hút thuốc.

Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới và gây ra nhiều tác hại lớn. Theo điều tra tại BV K (Hà Nội), tỉ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá lên tới 96,8%... Xét trên gánh nặng kinh tế, năm 2012, người Việt Nam đã bỏ ra tới 22.000 tỉ đồng cho tiêu dùng thuốc lá. Trong khi đó số tiền để chữa các bệnh do thuốc lá gấp nhiều lần số tiền trên.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm