Sửa Luật Đất đai để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp

Đồng thời, Chính phủ cần có định hướng chính sách hỗ trợ cho người lao động dôi dư khi tổ chức sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sau ngày 1-7-2010 khi Luật Doanh nghiệp hết hiệu lực.

Thực tế, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa và đa dạng hóa trong quá trình sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước chậm. Số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần chi phối có tỉ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước tại các doanh nghiệp trên 51% vốn điều lệ còn cao... Theo ước tính của ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà nước (Văn phòng Chính phủ), đến cuối năm 2009, cả nước còn hơn 1.500 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải chuyển đổi mô hình hoạt động dưới hình thức tập đoàn kinh tế là 11 doanh nghiệp; tổng công ty nhà nước là 84 doanh nghiệp; các tổng công ty thuộc tập đoàn, doanh nghiệp thành viên tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập là hơn 1.400 doanh nghiệp.

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm