Sẽ giảm bậc thang trong biểu giá điện

Đối với người dân bình thường, tiền điện hằng tháng 200.000-300.000 đồng/tháng nay lên hơn 1 triệu đồng/tháng là có vấn đề. Bộ trưởng chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực xem xét, nghiên cứu điều chỉnh biểu giá điện từ sáu bậc thang xuống còn ba bậc và hướng tới một bậc.

Đồng quan điểm này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng với cơ cấu biểu giá điện sáu bậc như hiện nay, nếu dùng sau 400 kWh thì giá điện sẽ cao hơn các mức bình quân khoảng 1.000 đồng/kWh. Do vậy, trong các tháng nắng nóng, lượng tiêu thụ nhiều sẽ khiến hóa đơn tiền điện tăng rất cao.

Cục Điều tiết điện lực cho hay sắp tới biểu giá điện bán lẻ sẽ thay đổi theo hướng rút bớt số bậc thang từ sáu xuống ba bậc.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm