Samsung dời nhà máy sản xuất máy tính ở Trung Quốc sang Ấn Độ

Dẫn các nguồn tin, hãng tin Reuters cho biết, quyết định này đến từ việc tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng vì chi phí lao động tại Trung Quốc tăng cao, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa hề hạ nhiệt, dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt. Ấn Độ là nước đón nhà máy sản xuất máy tính Samsung.
Tờ South China Morning Post (Hong Kong) cho biết thêm, hơn một nửa trong số 1.700 nhân viên của nhà máy Samsung tại Trung Quốc sẽ mất việc, trong đó có cả những người làm trong bộ phận nghiên cứu và phát triển.
Nhà máy này được xây dựng tại Tô Châu (Trung Quốc) vào năm 2002, một năm sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Năm 2012, nhà máy này đạt mức xuất khẩu cao nhất lên đến 4,3 tỉ USD, trước khi chỉ còn duy trì 1 tỉ USD vào năm 2018.
Vào năm 2019, Samsung cũng đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại thông minh cuối cùng tại Trung Quốc.
Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm